Mỹ - Trung Quốc tuyên bố giảm thuế quan đáng kể
Ngày 12-5, Mỹ và Trung Quốc ra tuyên bố chung về kết quả của cuộc đàm phán thương mại cuối tuần qua giữa quan chức cấp cao hai nước tại Geneva (Thụy Sĩ). Theo đó, hai bên đã đồng ý giảm hầu hết thuế quan đối với hàng hóa của nhau trong 90 ngày.

Theo thỏa thuận, Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng giảm vĩnh viễn thuế đối ứng đang áp lên nhau từ 125% xuống còn 34%. Với phần thuế 34% còn lại, trong 90 ngày tới, hai bên tạm đình chỉ thêm 24%. Như vậy, trước mắt, thuế đối ứng Mỹ - Trung áp vào nhau sẽ chỉ còn 10%. Tuyên bố chung cũng cho biết sau khi thực hiện các biện pháp trên, hai bên sẽ thiết lập một cơ chế để tiếp tục thảo luận về quan hệ kinh tế và thương mại. Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sẽ là đại diện của hai nước trong cơ chế trên.
Động thái mới nhất cho thấy căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã hạ nhiệt. Thỏa thuận tạm thời này là kết quả từ vòng đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Cả hai bên đều mô tả cuộc gặp là "hiệu quả" và "đầy tính xây dựng", phản ánh nỗ lực giảm đối đầu và tăng hợp tác. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên đã thể hiện "sự tôn trọng lớn" trong đàm phán và cả hai nước đều quan tâm đến thương mại cân bằng. Theo Bộ trưởng Bessent, phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đồng thuận rằng không bên nào muốn tách rời khỏi nhau.
Trong thời gian 90 ngày tạm dừng áp thuế cao, Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán để tiến tới một thỏa thuận lâu dài hơn, có thể bao gồm cả những vấn đề nhạy cảm như quyền sở hữu trí tuệ, trợ cấp công nghiệp và kiểm soát công nghệ. Đại diện Thương mại Mỹ Greer khẳng định tình hình "vấn đề ma túy fentanyl" từ Trung Quốc chảy vào Mỹ "tạm thời không thay đổi". Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Bessent nhấn mạnh Washington muốn Bắc Kinh "cởi mở" với hàng hóa Mỹ nhiều hơn. Ông cũng khẳng định Mỹ tin rằng có khả năng hai bên đạt được các thỏa thuận mua bán qua lại để đưa thâm hụt thương mại về mức cân bằng. Năm 2024, thâm hụt thương mại Mỹ - Trung rơi vào khoảng 295 tỷ USD.
Cả hai bên đều nhận thức rõ rằng nếu không đạt được tiến triển thực chất trong giai đoạn này, thuế quan có thể được khôi phục hoặc thậm chí tăng trở lại. Vì vậy, 90 ngày tới sẽ là khoảng thời gian then chốt để xác định tương lai của mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Các nhà quan sát quốc tế sẽ theo dõi sát sao tiến độ đàm phán cũng như các dấu hiệu về sự bền vững của cam kết mới này.
B.N
Dòng sự kiện:Chính trường thế giới
Moscow lên tiếng trước việc Ba Lan đóng cửa Lãnh sự quán Nga
Vàng bị bán tháo trước tiến triển đàm phán thương mại Mỹ-Trung
Tổng thống Mỹ tuyên bố đạt tiến triển lớn trong đàm phán thương mại với Trung Quốc
Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
Pakistan phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn đáp trả Ấn Độ, xung đột tiếp tục leo thang